Kết quả tìm kiếm cho "thuốc BVTV"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 156
Giấy chứng nhận bồi dưỡng chuyên môn về thuốc bảo vệ thực vật là một trong những điều kiện bắt buộc để được cấp phép kinh doanh. Nếu bạn đang có kế hoạch mở đại lý, cửa hàng kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật, vật tư nông nghiệp thì đừng bỏ lỡ khóa học bồi dưỡng thuốc bảo vệ thực vật tháng 04/2026 với hình thức học Online vô cùng tiện lợi.
Từ đầu năm 2025 đến nay, công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn TX. Tân Châu tiếp tục được các cấp, ngành triển khai đồng bộ, quyết liệt. Tuyến biên giới Vĩnh Xương, nơi được xem là "điểm nóng” về buôn lậu đang được siết chặt, nhờ sự phối hợp hiệu quả giữa các lực lượng chức năng và chính quyền địa phương.
Nhằm đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào sản xuất lúa, Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật (TT&BVTV) TX. Tân Châu triển khai mô hình sản xuất lúa thương phẩm theo quy trình “1 phải 5 giảm”. Nông dân tham gia sẽ thực hiện đồng bộ quy trình canh tác theo Đề án 1 triệu ha lúa chất lượng cao.
Với mục tiêu nâng cao chất lượng hạt gạo An Giang, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật (TT&BVTV) tỉnh tích cực triển khai hoạt động hỗ trợ nông dân canh tác lúa theo hướng bền vững, ứng dụng công nghệ sinh thái, thân thiện môi trường.
Thời gian qua, nhiều hộ nông dân trên địa bàn tỉnh chú trọng áp dụng cơ giới hóa trong sản xuất, góp phần giải phóng sức lao động, nâng cao năng suất trên cùng 1 diện tích canh tác. Từ đó, từng bước hướng tới nền nông nghiệp phát triển hiện đại, toàn diện và bền vững.
Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật (TT&BVTV) An Giang tiếp tục khuyến cáo địa phương, ngành chuyên môn và nông dân tăng cường phòng, chống dịch hại trên cây trồng sau Tết, nhằm bảo vệ năng suất vụ sản xuất đông xuân 2024 - 2025.
Với mục tiêu tạo vùng nguyên liệu sản xuất lúa chất lượng cao phục vụ xuất khẩu và bảo vệ môi trường, Trung tâm Khuyến nông An Giang đã thực hiện Dự án “Xây dựng mô hình sản xuất lúa phục vụ phát triển vùng nguyên liệu tại ĐBSCL”, giai đoạn 2022 - 2024. Qua 3 năm triển khai, mô hình mang đến những kết quả khả quan.
Sản xuất nông nghiệp gắn với bảo vệ môi trường (BVMT) đang là xu hướng tất yếu hiện nay. Thời gian qua, ngành nông nghiệp tỉnh khuyến khích nông dân áp dụng kỹ thuật tiên tiến để giảm thiểu tác động đến môi trường và tạo ra sản phẩm nông nghiệp chất lượng cao, phù hợp thị hiếu của thị trường, góp phần hướng tới sản xuất nông nghiệp giá trị gia tăng cao và phát triển bền vững.
Vụ thu đông năm 2024, Trung tâm Khuyến nông An Giang triển khai mô hình “Ứng dụng tổng hợp tiến bộ kỹ thuật trong sản xuất lúa thương phẩm, trong đó ứng dụng thiết bị sạ cụm để gieo sạ”, tại Tổ hợp tác trồng lúa chất lượng cao Tân Đông (xã Mỹ Phú Đông, huyện Thoại Sơn).
Năm 2025, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật (TT&BTVT) An Giang sẽ nỗ lực nâng cao tốc độ tăng trưởng ngành trồng trọt, thông qua các giải pháp: Tăng cường hỗ trợ nông dân áp dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật, tham gia tích cực Đề án 1 triệu ha lúa chất lượng cao thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu cây trồng...
Sáng 20/10, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh cho biết, vừa phối hợp cùng đơn vị chức năng bắt giữ số lượng lớn thuốc bảo vệ thực vật (BVTV) nhãn mác nước ngoài, không có tên trong danh mục thuốc BVTV được phép sử dụng tại Việt Nam.
Lợi nhuận tương đối cao, cùng nhiều bất cập trong quản lý, dẫn tới tình trạng nhiều người làm giả, buôn bán phân bón, thuốc bảo vệ thực vật (BVTV) kém chất lượng. Từ đó, khiến cho nông dân lo lắng khi vô tình sử dụng, ảnh hưởng đến năng suất, chất lượng cây trồng, gây thiệt hại về kinh tế.